Kết quả tìm kiếm cho "Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 7220
Những ngày cuối tháng 1, đầu tháng 2 là giai đoạn đỉnh điểm của dịch cúm ở nhiều quốc gia, với số ca mắc và tử vong do cúm liên tục tăng, khi không khí lạnh là một tác nhân gây nhiễm virus cúm. Những hệ lụy do cúm mùa khiến thế giới không thể chủ quan, các biện pháp ứng phó với cúm mùa đã được các chính quyền cập nhật, điều chỉnh để phù hợp với tình hình hiện nay.
Đầu Xuân Ất Tỵ, các lễ hội đã được khai hội tại các địa phương tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động lực thi đua phát triển kinh tế - xã hội.
Năm 2025 có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước nói chung, huyện Tri Tôn nói riêng, đánh dấu chặng đường cuối của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) giai đoạn 2021 – 2025. Trước những cơ hội, thách thức của nền kinh tế, UBND huyện Tri Tôn đề ra nhiều giải pháp trọng tâm để ban, ngành, đoàn thể, địa phương tích cực thực hiện.
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giúp phát triển nông thôn toàn diện, liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, hệ thống chính trị ở cơ sở, an ninh trật tự xã hội ở nông thôn… và nâng chất đời sống Nhân dân. Xã Quốc Thái (huyện An Phú) đang trên hành trình “về đích” xây dựng NTM.
Không chỉ là vùng đất non nước hữu tình, An Giang còn tự hào về những “địa chỉ đỏ” của lòng yêu nước, truyền thống cách mạng. Đây cũng là nơi giáo dục, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ.
An Giang luôn thu hút du khách bởi sự độc đáo, hấp dẫn, những điểm du lịch (DL) khám phá thiên nhiên, di sản, không gian văn hóa và loại hình DL văn hóa, sinh thái, cộng đồng… Để “ngành công nghiệp không khói” trở thành động lực cho phát triển kinh tế, tỉnh nỗ lực nâng tầm các loại hình DL đặc trưng, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh địa phương.
Chủ trì Hội nghị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, được tổ chức chiều 11/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ quan trọng, góp phần tái cấu trúc nền kinh tế, nâng cao năng suất lao động toàn xã hội, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hiện nay.
Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị to lớn, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân mà còn là tiền đề để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Chiều 10/2, UBND TP. Long Xuyên tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn 1 thực hiện công tác xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn. Đại diện lãnh đạo Sở ngành tỉnh liên quan cùng tham dự. Dịp này, 10 tập thể, cá nhân có thành tích tham gia thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 1 được UBND thành phố khen thưởng.
Thời gian qua, công tác mặt trận trên địa bàn huyện Châu Phú được triển khai toàn diện, hướng về cơ sở, với những việc làm thiết thực, như: Chăm lo an sinh xã hội; vận động Nhân dân chung sức xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội…
Để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 (từ 8,5% trở lên) và giai đoạn tới, An Giang tập trung nhiều giải pháp; đột phá mạnh mẽ hơn về tư duy đổi mới “vừa quản lý chặt chẽ, vừa kiến tạo phát triển, huy động tối đa nguồn lực phát triển, tạo không gian phát triển mới”. Trong đó, vấn đề đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là rất quan trọng.
Thời gian qua, Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh An Giang thực sự phát huy sức mạnh, hiệu quả trong hoạt động tín dụng chính sách, góp phần giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội địa bàn.